Hàn Quốc: Xuất hiện dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe khu vực tài chính

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 01/03/2017 09:50 GMT+7

Ảnh minh họa: Yonhap

VTV.vn - Cơ quan Dịch vụ giám sát tài chính Hàn Quốc FSS vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ nợ ngân hàng quá hạn của nước này lần đầu tiên trong 3 tháng đã gia tăng.

Điều này đã làm dấy lên quan ngại về sự lành mạnh của khu vực tài chính tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Tỷ lệ nợ quá hạn hơn 1 tháng trên tổng các khoản nợ ngân hàng tính đến cuối tháng 1/2017 đã tăng 0,06 điểm %, trong khi nợ của các hộ gia đình đã tăng thêm 0,02 điểm % so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, gánh nặng nợ lại gia tăng trong thời gian gần đây khi lãi suất ở thị trường Hàn Quốc bắt đầu đảo chiều đi lên do những đồn đoán về các đợt tăng lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 6/2016, nợ của các hộ gia đình tại nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước