Hãng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc bị phạt hơn nửa tỷ USD

PV-Thứ bảy, ngày 09/10/2021 16:05 GMT+7

Các nhân viên giao hàng của Meituan ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Trung Quốc vừa phạt Meituan, nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc, 533 triệu USD vì vi phạm luật chống độc quyền.

Theo Bloomberg, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường Trung Quốc đã phạt Meituan 3,44 tỷ Nhân dân tệ (533 triệu USD), tương đương 3% doanh thu nội địa năm 2020. Công ty cũng sẽ hoàn trả 1,29 tỷ Nhân dân tệ tiền ký quỹ từ các thỏa thuận độc quyền.

Ngoài ra, cơ quan trên còn yêu cầu gã khổng lồ giao đồ ăn của tỷ phú Wang Xing cải thiện cơ chế tính phí hoa hồng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đối tác nhà hàng và tăng cường bảo vệ lợi ích của shipper.

Trong một tuyên bố, Meituan cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành hình phạt và kiên quyết thực hiện các hướng dẫn của cơ quan quản lý, đồng thời bảo đảm cạnh tranh công bằng.

Khoản tiền phạt và các hình phạt kèm theo này vẫn nhẹ hơn so với mức dự đoán của một số nhà phân tích khi cho rằng Meituan có thể phải tìm cách bồi thường cho đội ngũ nhân viên hợp đồng của mình.

Theo luật chống độc quyền của Trung Quốc, các nhà quản lý nước này có thể phạt các công ty vi phạm luật chống độc quyền từ 1 - 10% doanh thu của họ trong năm trước.

Vào tháng 4, cơ quan giám sát chống độc quyền đã công bố một cuộc điều tra đối với Meituan chỉ vài tuần sau khi phạt Alibaba. Cuộc điều tra cho thấy Bắc Kinh đang mở rộng cuộc đàn áp vượt ra ngoài đế chế công nghệ của tỷ phú Jack Ma, khi Trung Quốc tìm cách hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của các gã khổng lồ công nghệ đối với mọi khía cạnh của đời sống xã hội, cũng như lượng dữ liệu khổng lồ mà họ thu thập được thông qua việc cung cấp các dịch vụ như mua sắm trực tuyến, trò chuyện và gọi xe.

Kể từ đó, công cuộc siết chặt công ty công nghệ đã mở rộng sang các lĩnh vực khác như dạy học trực tuyến và khởi động cuộc điều tra đối với Didi Global vài ngày sau khi công ty này niêm yết tại Mỹ.

Tháng 7, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến của nước này, trong đó Meituan là lớn nhất, phải đảm bảo người lao động kiếm được ít nhất bằng mức lương tối thiểu của từng địa phương.

Ứng dụng giao đồ ăn mạnh tay hỗ trợ nhà hàng, tài xế Ứng dụng giao đồ ăn mạnh tay hỗ trợ nhà hàng, tài xế

VTV.vn - Giảm chiết khấu, tăng hiển thị để có thể tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn... được áp dụng để hỗ trợ các nhà hàng, quán ăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước