Hàng hóa Mỹ đối mặt với làn sóng tẩy chay tại Canada

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/08/2018 10:12 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Người tiêu dùng Canada đang quay lưng với hàng hóa Mỹ, đặc biệt là thực phẩm, chuyển sang mua hàng trong nước.

Động thái này nhằm bày tỏ thái độ giận dữ trước các đòn áp thuế của Washington lên nhôm thép nhập khẩu của Ottawa với mức 25% và 10%.

Trên các trang mạng xã hội, các dòng hashtag như #boycott US product (tẩy chay hàng Mỹ) hay #Buy Canadians (mua hàng do Canada sản xuất) đang xuất hiện ngày càng nhiều. Ước tính, khoảng 40 - 60% thực phẩm bán ở các kệ hàng tại Canada là từ Mỹ, do vậy, thông tin hàng hóa bị tẩy chay khiến nhiều tập đoàn sản xuất thực phẩm tại Mỹ vô cùng lo lắng.

Tuy nhiên, nỗ lực mua nhiều hàng hóa trong nước hơn gặp phải một rắc rối khác là nhiều hàng hóa Mỹ đang được các công ty tại Canada sản xuất.

Hiện Canada là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Mỹ, chiếm hơn 18% tổng giá trị kim ngạch hàng hóa của Mỹ xuất khẩu ra nước ngoài.

Canada gia tăng lo ngại Mỹ áp thuế mặt hàng ô tô Canada gia tăng lo ngại Mỹ áp thuế mặt hàng ô tô Canada: Kêu gọi người dân đoàn kết trước việc áp thuế của Mỹ Canada: Kêu gọi người dân đoàn kết trước việc áp thuế của Mỹ Canada chính thức áp thuế trả đũa với Mỹ Canada chính thức áp thuế trả đũa với Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước