Nông dân Mỹ như “ngồi trên đống lửa” do các nước áp thuế trả đũa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/07/2018 06:15 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nông dân tại 10 bang nông nghiệp chủ đạo của Mỹ như "ngồi trên đống lửa" khi nhiều mặt hàng nông sản của họ rớt giá do bị các quốc gia đánh thuế trả đũa.

Các đòn áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Mexico… đang rơi vào tình cảnh "gậy ông đập lưng ông" khi người gánh "đòn" trực tiếp không ai khác chính là nông dân Mỹ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump.

Nông dân Mỹ đang rơi vào tình thế khó khăn, khi Tổng thống của họ đang căng thẳng với đối tác lớn nhất - Trung Quốc.

Theo thống kê, 1/3 sản lượng đậu nành Mỹ với giá trị khoảng 14 tỷ USD được xuất khẩu sang Trung Quốc hàng năm. Vì vậy, những người trồng đậu nành tại Mỹ cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh bị Trung Quốc áp thêm thuế.

Với hoa quả, có lẽ cherry là sản phẩm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bởi hiện Trung Quốc là khách hàng lớn nhất đối với sản phẩm này của Mỹ, với giá trị nhập khẩu cherry lên tới 130 triệu USD trong năm 2017.

Trong khi đó, hơn 50% sản lượng táo xuất khẩu của các vùng Oregon, Washington và Idaho là đối tượng chịu thuế trả đũa từ Trung Quốc.

Còn các mặt hàng đại diện cho một dòng thương mại khổng lồ khác từ Mỹ, như: bông, cỏ linh lăng, miến mía xuất khẩu sang Trung Quốc cũng chịu chung số phận bị áp thuế nhập khẩu.

Mỹ cảnh báo áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc Mỹ cảnh báo áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc Trung Quốc khẳng định sẽ đáp trả thuế mới của Mỹ Trung Quốc khẳng định sẽ đáp trả thuế mới của Mỹ Mỹ tiếp tục áp thuế với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc Mỹ tiếp tục áp thuế với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước