Hàng không, đường sắt “cháy” vé chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

VTV Digital-Thứ tư, ngày 13/10/2021 20:00 GMT+7

Hành khách làm thủ tục lên máy bay. (Ảnh: Huy Hùng - TTXVN)

VTV.vn - Ngay sau khi được bay lại, vé máy bay đã có hiện tượng sốt, cháy vé. Với đường sắt, nhu cầu của khách cũng tăng cao nên ngành này đã xin tăng thêm tàu cho tuyến Bắc - Nam.

Các hãng hàng không cho biết, các chuyến bay đến ngày 20/10 đã được bán hết, nhất là đường bay khứ hồi Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Nếu đặt vé trước từ 2 - 3 ngày, giá vé máy bay là hơn 3,5 triệu đồng, nhưng cũng không có nhiều lựa chọn.

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, tỷ lệ lấp đầy ghế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines thực hiện chiếm đến 90% gần như "cháy" vé máy bay. Nhu cầu đi lại của người dân đang tăng dần lên khi vé máy bay mở bán tới đâu là hành khách đặt mua tới đó.

Được biết, giá vé tăng cao hơn thường lệ là do số chuyến bay ít, áp dụng giãn cách trên chuyến bay nên chi phí tăng lên.

Để ổn định các đường bay trở lại, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo thống nhất quy định về điều kiện đối với hành khách đi máy bay, áp dụng chung trên toàn quốc. Đồng thời, Cục Hàng không cũng đề xuất bỏ giãn cách trên máy bay để giảm áp lực chi phí/ghế và giá vé đối với hành khách do hành khách đã được xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Trong khi đó, sau ngày đầu mở bán vé, tàu khách SE7, SE8 đã bán được khoảng 80% số vé. Nhiều khách đã đăng ký mua vé tàu từ nay đến ngày 20/10.

Hàng không, đường sắt “cháy” vé chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chiều 13/10/2021, chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh chính thức chạy trở lại, sau hơn 2 tháng tạm dừng do dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Với nhu cầu lớn, ngành đường sắt quyết định khai thác thêm 1 đôi tàu trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh thành 2 đôi tàu chạy mỗi ngày, đón trả khách tại 23 ga.

"Do thực hiện quy định giãn cách ghế trên tàu nên lượng vé hạn chế, chỉ trên 300 vé. Trong khi nhu cầu hành khách đi tàu vẫn còn, nên ngành đường sắt quyết định chạy thêm đôi tàu SE5/6 trên tuyến Hà Nội - TP Hồ chí Minh", đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.

Đường sắt đã phối hợp với các địa phương tàu dừng đón/trả khách để triển khai lực lượng phối hợp, tại mỗi ga sẽ có lực lượng địa phương thực hiện nhận khách, kiểm tra và giám sát y tế theo quy định.

Trong giai đoạn từ ngày 13 - 20/10, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy lại 2 tuyến tàu khách gồm Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội - Hải Phòng. Tại ga xuất phát, hành khách phải kê khai thông tin, hoàn thành bản cam kết theo mẫu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Khi ở trên tàu, hành khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc và thực hiện giãn cách ghế ngồi.

Riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng, do chặng ngắn, phía Hải Phòng còn quy định khá chặt chẽ với tiếp nhận người tới, nên nhu cầu đi lại chưa nhiều.

Để hàng không cất cánh trở lại Để hàng không cất cánh trở lại

VTV.vn - Làm gì để hàng không cất cánh trở lại thuận lợi đang là vấn đề được đặt ra cho các cơ quan chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước