Hãng sản xuất vũ khí Kalashnikov ra mắt xe ô tô điện

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 12:55 GMT+7

(Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Tập đoàn Kalashnikov của Nga được biết đến nhiều nhất là công ty chế tạo ra khẩu súng AK-47, tuy nhiên mới đây Kalashnikov lại vừa cho ra mắt một mẫu xe ô tô chạy điện.

Mẫu xe ô tô điện CV1 của Tập đoàn Kalashnikov có vẻ ngoài cổ điển của các dòng xe thời những năm 1970. 

Mặc dù có kiểu dáng cũ, nhưng chiếc xe này được trang bị rất hiện đại và tinh tế. Xe được trang bị bộ pin 90 kWh đi kèm công cụ sạc nhanh. Với 1 lần sạc, xe có thể đi được quãng đường 350km. 

Tập đoàn Kalashnikov đang đặt mục tiêu cạnh tranh với những công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới hiện nay như Tesla.

Tesla tăng giá xe ô tô điện tại Trung Quốc Tesla tăng giá xe ô tô điện tại Trung Quốc

VTV.vn - Nhà sản xuất xe ô tô điện của Mỹ Tesla vừa tuyên bố tăng giá bán các dòng xe Model X và Model S thêm hơn 20.000 USD mỗi chiếc tại thị trường Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước