Hàng Tết dồi dào, giá không tăng đột biến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/02/2018 10:30 GMT+7

VTV.vn - Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu các DN lên kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán từ sớm. Do hàng hóa dồi dào nên giá cả được dự báo sẽ không tăng đột biến.

Giá ưu đãi, giảm tới 20% nhiều mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, nhiều mặt hàng khác được các siêu thị cam kết không tăng giá suốt dịp Tết Nguyên đán.

Để giữ ổn định giá, các siêu thị, trung tâm thương mại đã ký hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp từ trước tết ít nhất 3 tháng. Có hợp đồng trước, các doanh nghiệp chủ động thu mua nguyên vật liệu về sản xuất, do đó, tránh tình trạng tăng giá đột biến.

Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất riêng ở Hà Nội khoảng 26.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Hàng hóa sẽ được phân phối đồng đều qua hàng trăm điểm bán hàng bình ổn giá.

Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết, nếu nhận được thông tin về biến động cung cầu, giá cả hàng hóa bất thường, trong vòng 3 giờ, Sở sẽ triển khai ngay các biện pháp điều tiết, vận chuyển và tổ chức các chuyến bán hàng lưu động ở những khu vực đó.

Bán hàng Tết cho đồng bào miền núi bằng xe lưu động Bán hàng Tết cho đồng bào miền núi bằng xe lưu động Phiên chợ Tết 0 đồng dành cho người nghèo Phiên chợ Tết 0 đồng dành cho người nghèo Hàng Việt thu hút người tiêu dùng dịp Tết Hàng Việt thu hút người tiêu dùng dịp Tết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước