Hàng tiêu dùng Nhật Bản khẳng định vị trí tại thị trường Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 20/03/2019 11:16 GMT+7

VTV.vn - Mấy năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã đến Việt Nam đầu tư hoặc mở rộng đầu tư với hàng loạt cửa hàng, siêu thị.

Theo đánh giá của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO, thị trường tiêu dùng Việt Nam có dân số trẻ với khoảng 60% dân số dưới 35 tuổi và thu nhập ngày một cải thiện. Đây là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực tiêu dùng, thực phẩm và bán lẻ.

Dù tiếp cận thị trường Việt Nam sau hàng tiêu dùng của Thái Lan, Hàn Quốc và nhiều nước khác, nhưng ba năm gần đây hàng tiêu dùng Nhật Bản đã tìm được hướng đi riêng để chinh phục người Việt. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã đến Việt Nam đầu tư hoặc mở rộng đầu tư với hàng loạt siêu thị, cửa hàng tiện ích và cửa hàng trực tuyến.

Hàng tiêu dùng Nhật Bản mở rộng đường vào Việt Nam Hàng tiêu dùng Nhật Bản mở rộng đường vào Việt Nam

VTV.vn - Những sản phẩm rất mới thậm chí chưa có mặt tại thị trường Nhật Bản nhưng đã được các công ty của nước này mang sang Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hàng Nhật

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước