Hậu Giang: Trồng môn lấy ngó, thu nhập cao hơn trồng lúa

VTV9-Thứ năm, ngày 04/10/2018 10:28 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, có một nông dân ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, trồng cây môn để lấy ngó bán.

ĐBSCL đang vào mùa nước nổi, trong khi ở những cánh đồng xung quanh nông dân đang tốn công sức, chi phí bơm nước, đánh rãnh thoát nước ra kênh để gieo sạ lúa thì tại cánh đồng môn của anh Bùi Thanh Thoại những cây môn khỏe mạnh, xanh tốt đang vươn mình trên đồng nước.

Anh Thái cho biết, ruộng môn thái được anh trồng cách đây 2 năm. Nhìn bề ngoài, môn Thái không khác gì các giống môn ở vùng ĐBSCL với thân cây mềm, xanh tốt, thích nghi với vùng ngập nước. Tuy nhiên, điều đặc biệt là khi cây trưởng thành, ở mỗi bẹ lá đều cho ra các ngó to khỏe gấp đôi môn thường.

Hậu Giang: Trồng môn lấy ngó, thu nhập cao hơn trồng lúa - Ảnh 1.

Cánh đồng môn của anh Bùi Thanh Thoại

Theo anh Thoại, từ khi gieo trồng cho đến thu hoạch, lứa ngó đầu tiên chỉ mất 3 tháng và cứ thế thu hoạch kéo dài đến một năm rưỡi cây môn mới tàn rụi.

Hiện tại, đầu ra của ngó môn khá ổn định, hàng tuần sau khi anh thu hoạch mặt hàng này được các thương lái ở chợ đầu mối tại TP.HCM bao tiêu hết. Với giá bán bình quân 12.000 - 15.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi tháng nông dân có thu nhập khoảng 12 - 15 triệu đồng/công môn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước