Hầu hết giống mắc ca tại Đăk Nông không rõ nguồn gốc

Lê Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 02/11/2015 16:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là kết quả của đợt kiểm tra giống mắc ca trên toàn tỉnh Đăk Nông, do Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn địa phương thực hiện.

Trong tổng số 9 cơ sở trên toàn tỉnh với 250.000 cây giống mắc ca, 6 cơ sở chưa được cấp phép kinh doanh. 8/9 cơ sở không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ cây giống mắc ca.

Trong khi đó, đây là loại cây trồng khá mới với nhiều dòng khác nhau, mức độ thích nghi, kháng bệnh và cho quả cũng khác nhau nên cần có sự khảo nghiệm nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học. Vì vậy, việc người dân mua cây giống không rõ dòng, nguồn gốc sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về sâu bệnh, mức độ sinh trưởng và khả năng ra hoa, đậu quả.

Đến năm 2020 chỉ trồng 10.000 ha cây mắc ca Đến năm 2020 chỉ trồng 10.000 ha cây mắc ca

VTV.vn - Đây là kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi lên Thủ tướng Chính phủ trong ngày 6/4.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước