Hệ thống tàu điện ngầm ở London phải dừng hoạt động?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/07/2015 16:22 GMT+7

VTV.vn - Vào 17h30 hôm nay (8/7), theo giờ địa phương, hệ thống tàu điện ngầm ở London dự kiến sẽ phải dừng hoạt động trong vòng 24 giờ do đình công.

Đây được xem sẽ là cuộc đình công tồi tệ nhất trong ngành đường sắt Anh kể từ năm 2002 đến nay.

Theo đó, 20.000 nhân viên tàu điện có thể sẽ dừng làm việc sau khi cuộc đàm phán phút chót giữa công ty tàu điện ngầm London và 4 công đoàn lớn thất bại. Như vậy, hệ thống giao thông ở thủ đô London có nguy cơ trở nên hỗn loạn bởi tàu điện là phương tiện di chuyển của hàng triệu người dân ở đây.

Cùng với đó, do đình công, một số tuyến đường sắt đông đúc nhất giữa London và xứ Wales dự kiến cũng sẽ bị gián đoạn 48 giờ.

Được biết, mâu thuẫn lớn nhất hiện nay giữa công đoàn và các công ty đường sắt là về vấn đề tăng lương và trợ cấp cho dịch vụ tàu điện ban đêm mới, dự kiến bắt đầu vào tháng 9 tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước