Hiện thực hoá mục tiêu 50.000 kỹ sư bán dẫn

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 10/08/2024 21:40 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu là sẽ đào tạo 50.000 kỹ sư đến năm 2030. Đây là Đề án phát triển nhân lực bán dẫn đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Trước đó, Đề án phát triển nhân lực ngành này cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ. 1 triệu lao động là nhu cầu của thế giới trong lĩnh vực này đến năm 2030, theo Tổ chức Số liệu thương mại chất bán dẫn toàn cầu. 

Các quốc gia đi đầu đều đang đứng trước bài toán nhân sự. Ví dụ như Mỹ sẽ thiếu từ 70.000 - 90.000 nhân lực. Còn Nhật Bản cũng thiếu khoảng 1.000 kỹ sư mỗi năm. Có thể thấy, Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành "nhà cung cấp" nhân lực chất lượng cao cho chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Thời gian qua, nhiều khoá đào tạo về thiết kế vi mạch bán dẫn đã được tổ chức, với kết quả là các học viên sau khi tốt nghiệp, đã có thể tham gia ngay vào thị trường lao động. Tuần qua một chương trình đào tạo như vậy đã bế giảng, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

70 học viên từ các trường đại học trên khắp cả nước đã được tài trợ và tham gia một chương trình đào tạo thiết kế vi mạch kéo dài 3 tháng do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Cadence (Mỹ), Tập đoàn FPT đồng tổ chức. Ngay sau khi khóa học kết thúc thì gần 20 học viên cũng đã được nhận vào làm việc tại những doanh nghiệp, những tập đoàn lớn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này.

Minh là một trong các học viên tốt nghiệp khoá học này, với Minh, khoá học không chỉ mang lại kiến thức, mà cả cơ hội việc làm.

"Trên trường họ không dạy các phần về thiết kế vật lý trên thực tế, họ dạy lý thuyết thôi, nên khóa học này cung cấp cho em một lượng kinh nghiệm vừa đủ về các việc doanh nghiệp họ đang làm trên thực tế, từ đấy mà có một cái nhìn rõ ràng hơn về ngành công nghiệp bán dẫn này", em Vũ Quang Minh , sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

Đề án phát triển nhân lực bán dẫn đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ, mục tiêu là sẽ đào tạo 50.000 kỹ sư đến năm 2030. Để hiện thực hoá được con số này, nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước là hết sức quan trọng.

"Đề án đó tôi cho rằng cũng nên sớm được phê duyệt, vì đây là lĩnh còn yêu cầu hệ thống trang thiết bị, hệ thống phần mềm cần nguồn đầu tư rất lớn, sự đầu tư của Nhà nước mang tính chất quyết định", ông Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hay.

Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết: "Đề án này hết sức có ý nghĩa và là tầm nhìn chiến lược của đất nước. Nếu chúng ta làm được, con số không dừng lại 50.000. Chúng ta tập trung phê duyệt để làm tốt hơn, con số này chắc chắn sẽ cao hơn".

Việt Nam hiện chỉ có khoảng 5.000 kỹ sư vi mạch. Để thu hút thêm nhiều tập đoàn công nghệ lớn đến đầu tư, thì việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước