Hiệp định EVFTA: Cơ hội xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt

Lưu Tuấn, Chu Bình (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/06/2018 06:15 GMT+7

VTV.vn - Nếu hiệp định EVFTA được ký, phía EU cam kết sẽ giảm hơn 85% số dòng thuế đối với hàng hóa nhập từ Việt Nam và trong vòng 7 năm sẽ cắt giảm tới 99% số dòng thuế.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU rộng lớn, với 28 quốc gia thành viên giàu có và đẳng cấp. Các chuyên gia và doanh nghiệp đều lạc quan dự báo, con số 38 tỷ USD xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU từ năm 2017 sẽ tăng mạnh thời gian tới. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) được ký kết, với việc xóa bỏ hầu hết các dòng thuế quan vào EU.

Chỉ riêng hai sản phẩm áo sơ mi, áo vest, mỗi năm, Công ty May 10 xuất khẩu sang EU gần 700.000 chiếc, chiếm tới 40% kim ngạch xuất khẩu của đơn vị này. Theo tính toán của doanh nghiệp, nếu Hiệp định EVFTA được ký, trước tiên,  thuế nhập khẩu sẽ giảm 12%.

Theo doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam hiện xuất khẩu vào EU với mức thuế trung bình 4,37%. Trong đó, nhiều mặt hàng mũi nhọn như thủy sản, giày dép, may mặc đang bị áp mức thuế cao từ 10 tới 12%.

Nếu hiệp định được ký, phía EU cam kết sẽ giảm thuế cực mạnh đối với hàng hóa nhập từ Việt Nam. Đây thực sự là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Còn theo các chuyên gia, một điểm khác biệt của Hiệp định thương mại Việt Nam - EU chính là quy tắc xuất xứ. Bên cạnh cơ chế chứng nhận xuất xứ CO truyền thống, EU còn cho phép nhà xuất khẩu tự chứng minh xuất xứ. Hơn nữa, điều kiện về xuất xứ cũng cởi mở hơn như ngành may mặc tính xuất xứ từ vải trong khi các hiệp định khác lại tính từ sợi.

Để tận dung tối đa cơ hội từ hiệp định, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp một mặt cần sớm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đồng thời, nâng cao chất lượng, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Có như vậy, hiệp định thương mại sẽ thực sự là cơ hội và đòn bẩy để doanh nghiệp đưa hàng hóa vào thị trường rộng lớn với 28 quốc gia giàu có với hơn 500 triệu dân như EU.

EVFTA được coi là một trong những hiệp định đầu tư thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà Liên minh châu Âu từng ký kết với một quốc gia đang phát triển. Sau Singapore, đây là hiệp định thứ hai EU ký kết trong khu vực ASEAN và được kỳ vọng sẽ tăng cường mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU.

Việc ký, phê chuẩn và đưa vào thực thi hiệp định EVFTA được xem là thông điệp hết sức quan trọng của EU và Việt Nam gửi ra thế giới về quyết tâm của hai bên trong việc tạo dựng và duy trì một môi trưởng mở cửa thương mại và đầu tư. Đặc biệt, điều này có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với căng thẳng thương mại của các nền kinh tế lớn và xuất hiện dấu hiệu gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ.

Kết thúc rà soát pháp lý EVFTA Kết thúc rà soát pháp lý EVFTA EVFTA: Xuất khẩu gỗ sang EU có thể đạt 1 tỷ USD vào năm 2020 EVFTA: Xuất khẩu gỗ sang EU có thể đạt 1 tỷ USD vào năm 2020 Việt Nam có thể thu lợi 3,2 tỷ USD vào năm 2020 nếu EVFTA đi vào hiệu lực Việt Nam có thể thu lợi 3,2 tỷ USD vào năm 2020 nếu EVFTA đi vào hiệu lực

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước