Hiệu quả thấp, nông dân Trà Vinh đốn bỏ cacao

Diệp Phong (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 13/09/2016 09:29 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, nông dân tỉnh Trà Vinh đã đốn bỏ nhiều diện tích cacao đang có trái trồng xen trong vườn dừa vì hiệu quả sản xuất thấp.

Theo đó, nhiều diện tích cacao đang cho trái tốt cũng bị người dân đốn bỏ để chuyển sang trồng bưởi. Nguyên nhân của tình trạng chặt bỏ cây cacao là do trong những năm 2005 - 2008, đề án trồng cacao xen dừa tại Bến Tre phát triển mạnh. Cây cacao nhanh chóng bén rễ tại nhiều vườn dừa tỉnh Trà Vinh. Do trồng ồ ạt, nông dân chưa được trang bị kỹ thuật đầy đủ nên cacao phát triển không tốt, năng suất thấp, giá cả bấp bênh.

Tại thời điểm này, giá cacao tại nhiều địa phương ở tỉnh Trà Vinh chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg nhưng không có thương lái thu mua. Hiện diện tích cacao tại tỉnh Trà Vinh chỉ còn khoảng 30% trong số hơn 700ha.

Cacao Việt Nam có hương vị hàng đầu thế giới Cacao Việt Nam có hương vị hàng đầu thế giới Bến Tre: Giá giảm, người dân chặt bỏ cây cacao Bến Tre: Giá giảm, người dân chặt bỏ cây cacao Giá chocolate sẽ tăng thêm 12 do nguồn cung cacao giảm Giá chocolate sẽ tăng thêm 12 do nguồn cung cacao giảm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước