Hoa Kỳ đầu tư vào ngành chăn nuôi tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/11/2019 12:09 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Archer Daniels Midland tổ chức khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi ADM tại Khu Công nghiệp Hòa Mạc, tỉnh Hà Nam.

Tập đoàn Chế biến nông sản và cung cấp nguyên liệu thực phẩm lớn nhất thế giới là Archer Daniels Midland, Hoa Kỳ vừa chính thức đưa Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại khu công nghiệp Hòa Mạc, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đi vào hoạt động.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư trên 20 triệu Euro, trên diện tích 4,6ha với công suất thiết kế 300.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm, đảm bảo cung cấp đủ nguồn thức ăn chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho khu vực chăn nuôi trọng điểm của miền Bắc. 

Nhà máy có công nghệ hiện đại của châu Âu, vận chuyển nguyên liệu thô trong hệ thống ống kín bằng khí nén tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, có robot xếp sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc… Đây là nhà máy thứ 5 chuyên về dinh dưỡng vật nuôi của Archer Daniels Midland tại Việt Nam.

Năm 2020, ngành chăn nuôi sẽ trở thành ngành sản xuất hàng hóa Năm 2020, ngành chăn nuôi sẽ trở thành ngành sản xuất hàng hóa

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung định hướng chiến lược của ngành chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030 tại hội thảo do Bộ NN&PTNT tổ chức vào ngày 2/11 tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước