Hoạt động kinh doanh ở Eurozone giảm chậm lại trong tháng 11

TTXVN-Thứ năm, ngày 24/11/2022 07:11 GMT+7

Khách hàng lựa chọn mua hàng hoá trong siêu thị ở Frankfurt, Đức ngày 19/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN).

VTV.vn - Số liệu về chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) do S&P Global công bố ngày 23/11 cho thấy hoạt động kinh doanh ở Eurozone tiếp tục giảm trong tháng 11 nhưng với tốc độ chậm.

PMI tăng từ 47,3 trong tháng 10 lên 47,8 tháng 11, nhưng vẫn dưới 50, ngưỡng cho thấy sự suy giảm, tháng thứ năm liên tiếp.

Lạm phát vẫn ở mức cao tại hầu hết các nền kinh tế trong Eurozone, nhưng S&P cho rằng sức ép chi phí đối với các doanh nghiệp tăng chậm hơn và lòng tin doanh nghiệp dù vẫn thấp đã có sự cải thiện.

Nhà kinh tế trưởng về doanh nghiệp của S&P, Chris Williamson, cho rằng việc hoạt động kinh doanh tiếp tục giảm trong tháng 11 làm tăng khả năng kinh tế Eurozone rơi vào suy thoái. Cho đến nay, số liệu của quý IV cho thấy GDP đang giảm ở mức trên 0,2%. Tuy nhiên, những căng thẳng về nguồn cung có dấu hiệu dịu bớt, khi hoạt động cung ứng ngay cả ở trung tâm chế tạo của khu vực là Đức cũng đang cải thiện.

Mặc dù các nguồn cung cho các doanh nghiệp cải thiện, hoạt động kinh doanh tại Đức vẫn giảm mạnh nhất ở Eurozone, với PMI ở mức 46,4.

PMI của Pháp cao hơn, nhưng cũng ở mức dưới 50 lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước