Hoạt động xuất nhập khẩu tại Lào Cai đi vào ổn định

Đài PT-TH Lào Cai-Thứ ba, ngày 24/03/2020 17:40 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Ban quản lý khu kinh tế Lào Cai, giá trị xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt 7,8% so với kế hoạch năm 2020.

Tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là khi tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đã được kiểm soát. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai đã phối hợp tốt với lực lượng cửa khẩu phía Trung Quốc, tạo điều kiện cho xe hàng và các lái xe được bảo hộ cẩn thận, được nhập cảnh vào khu vực giáp biên giới để chuyển tải hàng mà không phải đổi lái như trước. 

Ngoài ra, từ đầu tháng 3, chợ biên giới (khu vực thị trấn Hà Khẩu, Trung Quốc) đã được mở lại sau một thời gian tạm đóng cửa vì dịch bệnh. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, tỉnh Lào Cai cũng đang xây dựng phương án để trình với Trung ương về việc xây dựng các điểm cách ly sâu hơn trong nội địa tại chân công trình và nhà máy.

Đảm bảo phương tiện qua các cửa khẩu ở Quảng Trị Đảm bảo phương tiện qua các cửa khẩu ở Quảng Trị

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp để nhanh chóng giải phóng phương tiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước