Hội nghị Bất động sản Quốc tế (IREC) 2018: Bàn về đô thị thông minh và nhà ở xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 04:54 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Bất động sản Quốc tế (IREC) 2018 thảo luận nhiều vấn đề nóng bỏng của thị trường như: xu hướng phát triển thành phố thông minh, nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ...

Sáng 6/9, Hội nghị Bất động sản Quốc tế (IREC) 2018 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị sẽ kéo dài đến hết ngày 7/9. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một hội nghị tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực bất động sản. Hơn 300 đại biểu, đến từ 22 quốc gia, cùng hàng nghìn doanh nghiệp và nhà đầu tư bất đống sản đã tham gia. Sự kiện do Hiệp hội bất động sản Việt Nam và Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia Hoa kỳ tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết đây không những là cơ hội kết nối, xúc tiến đầu tư, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa cộng đồng các nhà phát triển bất động sản Việt Nam với quốc tế, mà còn là một cơ hội tốt để chúng ta giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển, về đất nước con người Việt Nam nói chung và thị trường Bất động sản Việt Nam nói riêng".

Với khẩu hiệu "Việt Nam - Thế giới của cơ hội", IREC 2018 với nhiều hoạt động như: Hội nghị các Hiệp hội Bất động sản thế giới; Các diễn đàn chuyên đề về xu hướng phát triển thị trường bất động sản toàn cầu; Các hội nghị giới thiệu, xúc tiến đầu tư...

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Triển lãm Vietbuild 2018 được khai mạc sáng 6/9 với hơn 1.500 gian hàng của 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội nghị Bất động sản Quốc tế (IREC) 2018 thảo luận rất nhiều vấn đề nóng bỏng của thị trường bất động sản thế giới và Việt Nam như: xu hướng phát triển thành phố thông minh, công nghệ 4.0, quy hoạch đô thị, các xu hướng bất động sản mới. Đặc biệt, một câu chuyện rất gần gũi với Việt Nam đã được hội nghị tầm cỡ quốc tế dành một phiên thảo luận, đó là diễn đàn về nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ.

Hàng loạt đại biểu quốc tế đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ đã chia sẻ về kinh nghiệm của họ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội người thu nhập thấp, thế nhưng, việc xây dựng hiện nay mới đáp ứng được 30% nhu cầu.

Các doanh nghiệp bất động sản tham gia xây dựng nhà ở xã hội tại Việt Nam được ưu đãi miễn tiền sử dụng đất, nhưng vẫn gặp nhiều vướng mắc như: thủ tục phức tạp, thiếu hỗ trợ về vốn. Đây là những rào cản lớn cho việc phát triển mạnh mẽ loại hình nhà ở xã hội và nhà giá rẻ tại Việt Nam.

Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ là 3 đại diện quốc tế đã tham gia diễn đàn về nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ tại Hội nghị quốc tế bất động sản diễn ra vào chiều 6/9. Các diễn giả đã chia sẻ những câu chuyện đầy bổ ích về mô hình phát triển loại hình nhà ở này tại quốc gia của họ, đều là những nơi đang thực hiện tốt chính sách an cư cho người dân.

Bộ Xây dựng kiến nghị cấp thêm hơn 3.000 tỷ đồng “giải cứu” nhà ở xã hội Bộ Xây dựng kiến nghị cấp thêm hơn 3.000 tỷ đồng “giải cứu” nhà ở xã hội

VTV.vn - Ngoài gói bổ sung 3.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ cấp bù lãi suất cho vay cho các tổ chức tín dụng với số tiền hơn 3.400 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước