Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên

Đức Chung - Đỗ Vinh - Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 13:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng 11/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ tư.

Sáng nay (11/3), tại TP Buôn Ma Thuột, Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ tư.

Tham dự hội nghị có các bộ ngành liên quan và lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chủ trì Hội nghị.

Thông tin từ hội nghị cho biết, hiện nay, đầu tư cho khu vực nông lâm thủy sản tại Tây Nguyên chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đó là đầu tư phát triển hệ thống giao thông.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cũng đang có chuyển dịch theo hướng giảm dần nguốn vốn đầu tư của Nhà nước, từ gần 44% năm 2011 xuống còn 30% vào cuối năm 2015, trong khi đó nguồn vốn khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng từ 53,4% lên gần 70% tổng nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, nguồn vốn đầu đầu tư ở Tây Nguyên chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, về đất đai, hệ sinh thái, khoáng sản, năng lượng tái tạo, và nhiều lĩnh vực văn hóa xã hội khác của vùng đất này. Minh chứng rõ nét nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tây Nguyên chỉ chiếm 0,4% của cả nước.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên là diễn đàn để các bộ ngành, các địa phương cùng các nhà đầu tư trao đổi thông tin về tiềm năng thế mạnh cũng như định hướng thu hút đầu tư của từng địa phương trong vùng, thông qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư và có sự điều chỉnh trong chế độ ưu đãi đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước