Hơn 1 triệu nhân viên ngân hàng biểu tình tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/08/2017 15:34 GMT+7

Ảnh: Thehindu

VTV.vn - Các nhân viên ngân hàng Nhà nước tại nhiều bang ở Ấn Độ đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối chính sách sáp nhập các ngân hàng công của Chính phủ.

Hơn 1 triệu nhân viên thuộc các ngân hàng Nhà nước tại nhiều bang ở Ấn Độ đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối chính sách sáp nhập các ngân hàng công của Chính phủ.

Cuộc biểu tình ngày 22/8 đã khiến hoạt động của 130.000 chi nhánh thuộc 21 ngân hàng sở hữu Nhà nước ở Ấn Độ gián đoạn, gây tác động lớn tới các giao dịch tài chính. Đại diện các ngân hàng cho biết, Chính phủ thay vì cố gắng trả các khoản vay nợ trong suốt 25 năm qua lại đi sáp nhập và cho phép tư nhân hoá.

Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới các ngân hàng. Nợ xấu của Ấn Độ hiện ở mức gần 7,8 nghìn tỷ Rupee (khoảng 121 tỷ USD). Trong đó, hơn 75% là từ 21 ngân hàng thuộc khối Nhà nước.

Hàng chục người bị thương do tai nạn đường sắt tại Ấn Độ Hàng chục người bị thương do tai nạn đường sắt tại Ấn Độ Những chú chó màu xanh gây xôn xao dư luận ở Ấn Độ Những chú chó màu xanh gây xôn xao dư luận ở Ấn Độ Báo động tình trạng xâm hại tình dục bé gái tại Ấn Độ Báo động tình trạng xâm hại tình dục bé gái tại Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước