Hơn 1.000 xe làm thủ tục qua cửa khẩu của Lạng Sơn mỗi ngày

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/12/2022 12:07 GMT+7

VTV.vn - Trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 xe hàng làm thủ tục qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Hơn một nửa trong số đó là hàng nông sản, hoa quả tươi.

Hiện tỉnh này đang duy trì thông quan hàng hóa qua 5 cửa khẩu: cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa khẩu song phương Chi Ma.

Riêng tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã có trên 26.000 tấn sầu riêng xuất khẩu được thông quan, chiếm trên 86% lượng sầu riêng của cả nước xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trong năm nay với kim ngạch gần 150 triệu USD. Dự báo, lưu lượng xe thông quan tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Hơn 1.000 xe làm thủ tục qua cửa khẩu của Lạng Sơn mỗi ngày - Ảnh 1.

Lạng Sơn đang chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng các phương án để hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn diễn ra thông suốt, an toàn, ổn định. (Ảnh: VOV)

Năm nay, do chính sách Zero COVID-19 từ phía Trung Quốc, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng cũng tăng mạnh.

"Ngoài việc phòng chống dịch tốt, việc đảm bảo thời gian thông quan được rút ngắn và chi phí phát sinh cho doanh nghiệp đỡ đi nhiều. Do vậy, trong năm 2022, đã có trên 418 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng, tăng 200% so với năm 2021", bà Cao Hoài Phương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng, Lạng Sơn, cho biết.

Gần 70 tấn sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai Gần 70 tấn sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai

VTV.vn - Cục Hải quan Lào Cai đã thông quan được gần 70 tấn sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước