Xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu thuận lợi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/07/2022 18:33 GMT+7

VTV.vn - Đây là một tín hiệu đáng mừng bởi nhiều loại hoa quả nông sản của Việt Nam đang bước vào giai đoạn chính vụ thu hoạch.

Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực vùng đệm trung chuyển hàng hóa, Lạng Sơn đang là một trong những địa bàn khá thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa, đặc biệt là nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lên đến hàng trăm xe qua cửa khẩu đường bộ trong thời điểm này.

Hiện nay tại cửa khẩu Tân Thanh, trung bình mỗi ngày xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng gần 300 xe hàng với chủ yếu là hoa quả nông sản xuất khẩu. Việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu của Lạng Sơn vẫn đang diễn ra suôn sẻ.

Đây là một tín hiệu đáng mừng bởi nhiều loại hoa quả nông sản của Việt Nam đang bước vào giai đoạn chính vụ thu hoạch. Riêng vải quả tươi là mặt hàng luôn được ưu tiên. Có khoảng trên dưới 100 xe được thông quan mỗi ngày.

Từ cuối tháng 5 đến nay, đã có trên 2.700 xe vải quả tươi được thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh với tổng số gần 64.000 tấn.

Để việc thông quan được thuận lợi, mỗi địa phương và doanh nghiệp cũng cần tuân thủ nghiêm các quy trình phòng chống dịch bệnh trong sản xuất, chế biến, đóng gói sản phẩm.

Nỗ lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh Nỗ lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh

VTV.vn - Nhiều giải pháp đã được tỉnh Lạng Sơn triển khai để đẩy mạnh thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước