Hơn 1.400 tỷ đồng mở đường tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/04/2017 18:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM đã mở một con đường mới với kinh phí đầu tư tính toán sơ bộ hơn 1.400 tỷ đồng.

Dự kiến, tuyến đường này bắt đầu từ đường Trần Quốc Hoàn, chạy song song, sau đó kết nối với đường Cộng Hòa. Đường sẽ có chiều dài 4,3km, rộng khoảng 20 - 22m, đáp ứng 6 làn xe lưu thông.

Do tuyến đường phần lớn nằm trong đất quân sự nên Khu Qquản lý giao thông đô thị số 1 (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM), đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, đang phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng khảo sát, lập dự án thiết kế.

Đây là một trong 6 dự án (tổng kinh phí hơn 2.700 tỷ đồng) được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề xuất ưu tiên đầu tư trong năm nay để kéo giảm kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước