Hơn 200 sự kiện, hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2023

VTV Digital-Thứ tư, ngày 23/11/2022 15:01 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/11, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức họp báo công bố Năm du lịch quốc gia 2023. Năm Du lịch quốc gia lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Xanh và bền vững là xu hướng của ngành công nghiệp không khói sau dịch COVID-19. Nếu như năm 2022, Năm Du lịch quốc gia được tổ chức tại Quảng Nam với chủ đề "Điểm đến du lịch xanh" thì năm nay, chủ đề này tiếp tục được nhấn mạnh thêm, tăng cường tính liên kết với chủ đề "Hội tụ xanh".

Các hoạt động sẽ hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, phát triển du lịch bền vững. Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ được khai mạc vào tháng 3 năm sau. Bình Thuận sẽ tổ chức trên 200 sự kiện, hoạt động.

Một trong những sự khác biệt của Năm Du lịch quốc gia 2023 là Bình Thuận sẽ đẩy mạnh loại hình du lịch thể thao như: Giải đua thuyền Rowing và Canoeing câu lạc bộ toàn quốc, Giải Golf vô địch quốc gia… Bình Thuận ước đón trên 5 triệu lượt khách, với doanh thu đạt 12.800 tỷ đồng.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt cho hay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bước vào giai đoạn bình thường mới, mở cửa hoàn toàn, ngành du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, hoạt động sôi động trở lại tại một số trung tâm du lịch lớn trên cả nước.

10 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón được hơn 2,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 92 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu du lịch đạt trên 425 nghìn tỉ đồng. Lượng tìm kiếm về Du lịch Việt Nam trong tháng 10/2022 cao hơn 20% so với tháng 9/2022 và cao hơn gấp 11 lần so với tháng 3/2022.

Nhộn nhịp khách du lịch quốc tế dịp cuối năm Nhộn nhịp khách du lịch quốc tế dịp cuối năm

VTV.vn - Dù đã qua mùa cao điểm du lịch hè, nhưng du lịch Việt Nam đang bước vào cao điểm thu hút khách quốc tế, từ tháng 9 năm nay đến tháng 4 năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước