Hơn 30% lao động nước ngoài ở Việt Nam chưa được đóng BHXH bắt buộc

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/04/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Vẫn còn khoảng 30% lao động nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam chưa được các doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, mặc dù đây là quy định bắt buộc từ tháng 12/2018.

Theo quy định, doanh nghiệp sẽ phải đóng bảo hiểm với mức 3,5% tiền lương tháng của lao động nước ngoài để đảm bảo quyền lợi về ốm đau, thai sản và tai nạn lao đông. Chính sách này nhằm tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong và ngoài nước, đảm bảo quyền lợi để người lao động yên tâm làm việc.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội đã tích cực tuyên truyền, đôn đốc, khoảng 9.000 doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ cho hơn 50.000 lao động. Tuy nhiên, vẫn có nhiều doanh nghiệp không chịu nộp, hoặc tìm cách trốn đóng. Những đơn vị này có thể bị truy thu và xử phạt tới 75 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

VTV.vn - Từ 01/12/2018, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn gồm ốm đau, thai sản…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước