Gần 61.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 13:14 GMT+7

VTV.vn - Thông tin trên được Cục Quản lý lao động ngoài nước đưa ra trong buổi làm việc mới đây về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác XKLĐ trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có gần 61.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 55,1% kế hoạch năm trong năm 2018.

Tính đến thời điểm hiện tại, các thị trường chính lao động Việt Nam đến làm việc gồm: Đài Loan - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Người nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100 vốn ưu đãi Người nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100 vốn ưu đãi

VTV.vn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động nghèo đi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước