Hơn 30% lượng kiều hối đầu tư được gửi ngân hàng

Minh Hoài (TCKD)-Thứ tư, ngày 17/12/2014 22:11 GMT+7

Ảnh: VOV

Theo “Nghiên cứu toàn cảnh về kiều hối tại Việt Nam” của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương CIEM, phần lớn lượng kiều hối đầu tư được dùng để gửi vào ngân hàng.

Cụ thể, trong số những người nhận kiều hối nhằm mục đích đầu tư, có hơn 30% cho biết đã dùng kiều hối để gửi ngân hàng nhận tiền lãi và chỉ có khoảng 16% đầu tư cho lĩnh vực bất động sản.

CIEM nhận định, lượng kiều hối đổ về Việt Nam đã đóng lớn trong việc tích trữ ngoại hối của nước ta trong thời gian vừa qua. CIEM cũng dự báo, tổng số tiền kiều hối vào Việt Nam năm 2015 và 2016 sẽ còn cao hơn mức 11-12 triệu USD của năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước