Hơn 30 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn đáp ứng thị trường trong đầu tháng 4

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/03/2020 15:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dự kiến trong nửa đầu tháng 4, các doanh nghiệp sẽ sản xuất, cung ứng ra thị trường trên 30 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn.

Bộ Công Thương đã tổng hợp nhu cầu của các địa phương, gửi Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đồng thời cung cấp thông tin doanh nghiệp dệt may (sản xuất khẩu trang vải) cho các địa phương và các doanh nghiệp phân phối để kết nối cung ứng mặt hàng này phục vụ nhu cầu của người dân.

Đến nay, qua tổng hợp tình hình sản xuất khẩu trang vải của hơn 20 đơn vị, tổng lượng khẩu trang vải kháng khuẩn có thể đưa ra thị trường cho tới 31/3 là khoảng gần 60 triệu chiếc, với năng lực may trung bình trên 1,1 triệu chiếc/ngày.

Bộ Công Thương kiến nghị dùng ngân sách để mua khẩu trang vải kháng khuẩn Bộ Công Thương kiến nghị dùng ngân sách để mua khẩu trang vải kháng khuẩn

VTV.vn - Việc cung ứng ra thị trường khẩu trang vải kháng khuẩn giúp người dân phòng chống dịch bệnh, đồng thời giảm áp lực nhu cầu khẩu trang y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước