Hơn 50% trang trại nuôi lợn ở Đồng Nai bỏ trống chuồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 08:19 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, 50% trang trại nuôi lợn nhỏ lẻ tự đóng cửa, bỏ nghề.

Trái với kỳ vọng của nhiều người, những ngày đầu năm 2018, giá lợn hơi không có dấu hiệu tăng trở lại mà giảm nhẹ so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Tính đến ngày 3/3, giá lợn hơi trên cả nước đều ở mức thấp, từ 30.000 - 36.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá lợn hơi ở phía Nam có nơi giảm chỉ còn 27.000-31.000 đồng/kg. 

Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của đợt giảm giá kéo dài từ đầu năm 2017 cho đến nay nên các hộ chăn nuôi lợn đã bị sụt giảm trầm trọng. Chi cục Thú y Đồng Nai nhận định, nếu duy trì mức giá lợn hơi như hiện nay thì thời gian tới, các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ chỉ còn cách duy nhất là chăn nuôi thuê cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2 vừa qua, tổng đàn lợn của cả nước giảm khoảng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều người nuôi chưa tái đàn hoặc bỏ chuồng.

Chăn nuôi lợn hữu cơ bằng thức ăn… bỏng ngô Chăn nuôi lợn hữu cơ bằng thức ăn… bỏng ngô

VTV.vn - Làm bỏng ngô để chế biến thức ăn cho lợn - việc tưởng chừng như chỉ là chuyện đùa nhưng đang được thực hiện tại một hợp tác xã chăn nuôi ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước