Hơn 784.000 lao động được tạo việc làm trong 6 tháng đầu năm

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 17/06/2015 17:26 GMT+7

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm, ước tính cả nước có khoảng 784.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt 49% kế hoạch năm.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm, ước tính cả nước có khoảng 784.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt 49% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chỉ riêng tạo việc làm trong nước đạt khoảng 732.000 lao động, đạt 48,8% kế hoạch và bằng 104,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, khoảng 53.000 người lao động đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài, đạt 58,8% so với kế hoạch đã đặt ra.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình thiếu hụt lao động, lao động "nhảy" việc vẫn tiếp tục diễn ra nhưng ít biến động hơn so với các năm trước. Theo báo cáo, số lao động thiếu hụt trong các doanh nghiệp dần được cân bằng ngay vào tháng cuối của quý 1.

Trong hai quý đầu của năm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tập trung phát triển thị trường lao động thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm, xây dựng cơ sở dữ liệu cung cầu lao động, điều tra lao động, tiền lương, nhu cầu sử dụng lao động… 

Trên cả nước, 64 trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức hơn 500 phiên giao dịch việc làm, hơn 825.000 lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, số người tìm được việc làm qua các trung tâm là 347.000 người. 

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm trong nước 1,51 triệu người, xuất khẩu lao động 90.000 người. Đặc biệt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tập trung xây dựng các báo cáo chuyên đề về dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn để làm cơ sở hoạch định chính sách lao động, việc làm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước