Honda chịu án phạt 70 triệu USD tại Mỹ

TCKD-Thứ sáu, ngày 09/01/2015 22:14 GMT+7

Xe hơi Honda đậu ở cảng Yokohama tại Nhật để chờ xuất khẩu - Ảnh: Reuters

Đây là khoản phạt lớn nhất từ trước đến nay mà Cục An toàn Giao thông cao tốc Mỹ áp dụng đối với một hãng xe hơi.

Ngày 9/1, Honda đã bị buộc nộp phạt 70 triệu USD và chịu sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ Mỹ, do giấu giếm thông tin về hơn 1.700 vụ tai nạn - liên quan đến sai sót kỹ thuật trong xe ô tô.

Cụ thể, Cục An toàn Giao thông cao tốc Mỹ phạt Honda 35 triệu USD, vì không báo cáo 1.729 vụ tai nạn gây chết người và thương tật từ năm 2003 đến năm 2014. Đồng thời, hãng này cũng bị phạt 35 triệu USD vì không báo cáo các yêu cầu bảo hành của khách hàng trong giai đoạn này.

Những vi phạm của Tập đoàn Honda được đưa ra ánh sáng sau khi hàng loạt hãng xe ô tô phải thu hồi sản phẩm trên toàn cầu do sự cố về túi khí. Luật pháp Mỹ yêu cầu các hãng sản xuất xe phải công khai đầy đủ số vụ tai nạn xảy ra, nhằm nhanh chóng tìm ra lỗi sai kỹ thuật. Đáp lại, đại diện Honda đã xác nhận án phạt và cho biết, đó là do sai sót trong khi nhập dữ liệu và lỗi máy tính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước