Honda thu hồi 5,4 triệu xe tại Mỹ

Theo VOV-Thứ ba, ngày 09/12/2014 18:29 GMT+7

Dự kiến chương trình thu hồi này sẽ được áp dụng với 11 mẫu xe được sản xuất từ năm 2001 tới năm 2011.

Tập đoàn sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản sẽ thu hồi khoảng 5,4 triệu xe tại Mỹ do lo ngại các vấn đề liên quan tới lỗi túi khí.

Tập đoàn này đã gửi yêu cầu về việc thu hồi tới Cơ quan Quản trị an toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ. Honda đang lên kế hoạch thay thế những túi khí do nhà cung cấp Takata của Nhật Bản sản xuất và tiến hành kiểm tra thiết bị bơm túi khí.

Tháng trước, giới chức trách Mỹ cũng đã yêu cầu thu hồi trên quy mô toàn quốc đối với các túi khí do Takata sản xuất. Lý do thu hồi là do thiết bị này có thể gây thương tích cho lái xe cũng như hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Trước đó, Honda cũng đã quyết định thu hồi 135.000 xe ở Nhật Bản. Tập đoàn này dự kiến sẽ thu hồi hơn 12 triệu xe trên toàn thế giới do liên quan tới các vấn đề về túi khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước