Honda sẽ ngừng bán ô tô tại thị trường Nga từ năm 2022

Ngọc Linh-Thứ ba, ngày 05/01/2021 17:19 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Chi nhánh hãng xe Honda tại Nga vừa thông báo sẽ ngừng cung cấp ô tô mới cho các đại lý chính thức ở Nga vào năm 2022.

Đây là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu hoạt động của công ty trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu.

Lãnh đạo của Honda cho biết, sau năm 2022, họ sẽ duy trì sự hiện diện của mình trên thị trường Nga với việc bán xe máy và thiết bị điện, đồng thời duy trì các hoạt động liên quan đến dịch vụ sau bán hàng của xe.

Bên cạnh đó, Honda còn lên kế hoạch từ bỏ các phiên bản xăng và diesel vào năm 2023 tại thị trường châu Âu, giữ lại một dòng sản phẩm bao gồm các mẫu xe hybrid hoặc chạy hoàn toàn bằng điện.

Honda sẽ ngừng bán ô tô tại thị trường Nga từ năm 2022 - Ảnh 1.

Ảnh: Autoblog

Không giống như các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác như Toyota và Nissan, Honda không có nhà máy ở Nga.

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu, trong tháng trước, tại thị trường Nga, Honda đã bán được 79 xe, giảm 50% so với một năm trước đó. Doanh số từ tháng 1 đến tháng 11 của hãng đã giảm 15% xuống còn 1.383 xe. Đây là con số khá khiêm tốn khi tổng số ô tô mới được bán ra trong cùng thời điểm là hơn 1,3 triệu chiếc.

Trong những năm gần đây, các mẫu xe ô tô thương hiệu Honda không được ưa chuộng tại Nga. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hai mẫu xe là CR-V và Pilot là vẫn đang có mặt tại thị trường này.

Honda sẽ thu hồi hơn 16.000 xe tại thị trường Trung Quốc Honda sẽ thu hồi hơn 16.000 xe tại thị trường Trung Quốc

VTV.vn - Trong một thông báo đăng trên trang web chính thức, SAMR cho biết việc thu hồi bắt đầu được thực hiện từ ngày 14/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước