Hong Kong (Trung Quốc) đẩy mạnh đầu tư vào các ngành công nghệ cao

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/03/2018 10:53 GMT+7

Công viên khoa học ở Sha Tin, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh minh họa: SCMP

VTV.vn - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) sẽ chi 71,3 tỷ USD để kích thích tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung nhiều cho các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao.

Mức tổng chi lên tới 71,3 tỷ USD là một trong những khoản ngân sách kích thích tăng trưởng kinh tế mạnh nhất trong vài năm trở lại đây ở Hong Kong (Trung Quốc).

Một phần đáng kể trong số này sẽ được dành cho "đầu tư trong tương lai" nhằm hỗ trợ các ngành mang tính sáng tạo và đổi mới, trong đó có một quỹ khởi nghiệp và các khoản đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tài chính, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo.

Các khoản đầu tư này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Hong Kong (Trung Quốc).

Nikkei: Thâm Quyến lần đầu vượt Hong Kong (Trung Quốc) về quy mô kinh tế Nikkei: Thâm Quyến lần đầu vượt Hong Kong (Trung Quốc) về quy mô kinh tế Số người vô gia cư tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng Số người vô gia cư tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng Quỹ đầu tư Hong Kong mua lại sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của Trung Quốc Quỹ đầu tư Hong Kong mua lại sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước