Hong Kong (Trung Quốc) mất ngôi vương về khối lượng IPO 6 tháng đầu năm

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/06/2019 15:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 3, với 76 thương vụ IPO. Tổng giá trị huy động đạt khoảng 9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2019.

Xếp vị trí thứ nhất và thứ 2 thuộc về các sàn của Mỹ là New York và Nasdaq. Trong đó, đóng góp lớn nhất về khối lượng IPO trên sàn chứng khoán New York (NYSE) là thương vụ của Uber.

Giới chuyên gia dự đoán, năm 2019 sẽ không duy trì được khối lượng IPO như năm 2018 do những bất ổn trên thị trường khiến cho việc lên sàn trở nên kém hấp dẫn hơn đối với giới doanh nghiệp.

Làn sóng các công ty Trung Quốc IPO trên sàn chứng khoán của Mỹ Làn sóng các công ty Trung Quốc IPO trên sàn chứng khoán của Mỹ Các hãng taxi công nghệ đối mặt nhiều sóng gió trước IPO Các hãng taxi công nghệ đối mặt nhiều sóng gió trước IPO Startup công nghệ Trung Quốc hoãn IPO tại Mỹ do biến động thương mại Startup công nghệ Trung Quốc hoãn IPO tại Mỹ do biến động thương mại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước