Hợp tác Việt Nam và Vương quốc Bỉ giai đoạn 2019-2021

Hồng Quang (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 22/11/2018 08:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/11, phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam và vùng Wallonie-Bruxelles của Vương quốc Bỉ đã phê duyệt các dự án hợp tác trong giai đoạn 2019-2021.

Ngày 21/11, phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam và vùng Wallonie-Bruxelles của Vương quốc Bỉ đã phê duyệt các dự án hợp tác trong giai đoạn 2019-2021.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam ông Vũ Đại Thắng và Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao vùng Wallonie - Brussels Pascale Delcomminette đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác bao gồm 25 dự án, trong đó có 13 dự án mới. Hai bên cam kết đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong một số lĩnh vực mà vùng  Wallonie - Brussels có thế mạnh, đặc biệt là nông nghiệp, môi trường, y tế và giáo dục.

Hợp tác Việt Nam và Vương quốc Bỉ giai đoạn 2019-2021 - Ảnh 1.

Bà Pascale Delcomminette nhấn mạnh, Vương quốc Bỉ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Xúc tiến Ngoại thương và Đầu tư tại Việt Nam nhằm tìm kiếm những cơ hội hợp tác tốt nhất giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho rằng, các dự án hợp tác được triển khai trong giai đoạn tới sẽ góp phần hiện thực hóa các cam kết theo tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam - Bỉ trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Vương quốc Bỉ vào tháng 10 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước