HOREA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhà ở giá rẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/12/2018 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HOREA) cho rằng tình trạng thiếu nhà ở bình dân đang tiềm ẩn yếu tố tác động đến ổn định an sinh xã hội.

Báo cáo tổng kết tình hình thị trường năm 2018 của HOREA cho biết tổng số căn nhà đưa ra thị trường năm nay giảm hơn 34% so với năm 2017. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giảm ít nhất (gần 23%), trong khi số lượng căn hộ bình dân lại giảm tới 44%.

Theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, hiện cơ cấu sản phẩm nhà ở đang bị lệch pha cung - cầu, chưa đảm bảo phục vụ mục tiêu an sinh xã hội vì tỷ lệ căn hộ bình dân chỉ đạt gần 1/4.

Dự báo năm 2019, cùng với sự thiếu hụt nguồn cung quỹ đất và nhà ở trung cấp, số lượng nhà ở có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng/căn sẽ tiếp tục eo hẹp.

Giao dịch bất động sản cuối năm trầm lắng Giao dịch bất động sản cuối năm trầm lắng Căn hộ nhỏ - Xu hướng bất động sản năm 2019 Căn hộ nhỏ - Xu hướng bất động sản năm 2019 Thị trường bất động sản năm 2019 khó sôi động Thị trường bất động sản năm 2019 khó sôi động

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước