Hướng tới du khách có mức chi trả cao và lưu trú dài ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/05/2019 16:56 GMT+7

VTV.vn - Để hút khách có mức chi trả cao và ở dài hạn như các nước Mỹ, Tây Âu, Australia hay New Zealand, việc tiên quyết là phải miễn visa nhiều hơn cho các nước này.

Sáng nay (2/5), Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì đã khởi động với 6 nội dung chính: Du lịch, nông nghiệp, kinh tế số, tài chính - vốn, CPTPP và startup, và một phiên tọa đàm dành riêng cho chủ đề nữ doanh nhân. 

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam đã cải thiện và hiện xếp thứ 69/100. Chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia NCI cũng tăng bậc trong vòng 2 năm qua, với nhiều đánh giá tích cực từ khảo sát cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến doanh nghiệp tại các chuyên đề ngày hôm nay (2/5) chia sẻ thẳng thắn, hiện vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, điển hình như du lịch tăng trưởng hơn 30% trong hơn 2 năm qua tuy nhiên vẫn tồn tại không ít điểm nghẽn chính sách.

Nhiều đại biểu tại hội nghị đưa ra quan điểm cần nới lỏng chính sách miễn visa sẽ giải quyết nút thắt cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, quan điểm này chưa nhận được sự đồng tình của phía Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Theo các doanh nghiệp, để hút khách có mức chi trả cao và ở dài hạn như các nước Mỹ, Tây Âu, Australia hay New Zealand, việc tiên quyết là phải miễn visa nhiều hơn cho các nước này. Ngoài ra, cần phải có chính sách định vị thương hiệu du lịch cho Việt Nam, cũng như tham gia hiệu quả hơn của kinh tế tư nhân vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước