Huy động vốn tư nhân phát triển khoa học công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/08/2019 10:50 GMT+7

VTV.vn - Khi nguồn tài trợ từ Quỹ dùng ngân sách Nhà nước hạn chế thì việc nhân rộng các mô hình hợp tác tư nhân với giới khoa học đang được xem là bước đi cần thiết.

Việc các doanh nghiệp thành lập các Quỹ Đổi mới sáng tạo tài trợ viện nghiên cứu, trường đại học về các dự án khoa học công nghệ không phải là thông lệ mới tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam, đây vẫn là chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gần đây, việc một Quỹ đổi mới sáng tạo tư nhân thực hiện tài trợ 124 tỷ đồng cho 20 dự án khoa học công nghệ đang làm giới nghiên cứu khá bất ngờ. Không phải vì giá trị tài trợ mà là thời gian từ lúc xét chọn đến khi trao tài trợ chỉ kéo dài trong khoảng 3 tháng, một điều chưa có tiền lệ.

Giải ngân nhanh, các ý tưởng công nghệ mới kịp thời được triển khai. Mô hình quỹ tư nhân còn hỗ trợ dự án bằng việc cung cấp cơ sở dữ liệu, sở hữu trí tuệ từ chính doanh nghiệp. Đặc biệt, quỹ còn tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm được phát triển từ ý tưởng. Tạo điều kiện thuận lợi cho những ý tưởng trên giấy có thể biến thành những sản phẩm thương mại có giá trị thực tiễn. Ngoài ra, một dự án nghiên cứu và quỹ tư nhân được đánh giá cũng dễ tìm tiếng nói chung hơn khi điểm xuất phát đều từ tinh thần khởi nghiệp.

Trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ PCCC năm 2019 Trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ PCCC năm 2019

VTV.vn - Chiều 14/8, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ PCCC năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước