Hy Lạp chính thức thoát khỏi khủng hoảng nợ công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/08/2018 10:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: Telegraph)

VTV.vn - Hy Lạp đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng khủng hoảng nợ công khiến nền kinh tế bị thu hẹp tới 25% GDP.

Hy Lạp chính thức thoát khỏi tình trạng khủng hoảng nợ công sau 8 năm chấp nhận thắt lưng buộc bụng để nhận 3 gói cứu trợ từ các chủ nợ quốc tế.

Đây cũng xem là một thành công đối với khối các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu Euro (Eurozone) khi vượt qua cơn bão khủng hoảng nợ cách đây một thập kỷ, quét qua hầu hết các nước thành viên. Đã có 5/19 nước thuộc Eurozone phải chấp nhận gói cứu trợ.

Với việc kết thúc gói cứu trợ thứ 3 vào hôm nay (20/8), Hy Lạp từ giờ sẽ phải dựa vào thị trường trái phiếu để chi trả cho các khoản nợ còn lại và phát sinh mới.

Kinh tế Hy Lạp hiện đã tăng trưởng trở lại và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 đã giảm xuống dưới 20%, lần đầu tiên kể từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng những cải thiện về chỉ số kinh tế nêu trên chưa có tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân Hy Lạp.

Cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp đã chấm dứt Cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp đã chấm dứt

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp đã chấm dứt là nội dung của nhiều bài trên báo chí châu Âu tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước