Hy Lạp gặp khó khăn trong việc thu thuế

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 26/02/2015 15:27 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Ảnh: Reuters)

(VTV.vn) - Chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã cam kết sẽ giải quyết triệt để tình trạng trốn thuế tại nước này. Tuy nhiên, nỗ lực này đã vấp phải không ít khó khăn.

Theo ước tính, chiến lược này sẽ giúp chính phủ Hy Lạp thu về khoảng 3 tỷ euro trong những tháng tới và số tiền này sẽ được dùng để chi trả một phần cho chương trình chống thắt lưng buộc bụng.

Tuy nhiên, việc hơn 2/3 dân số đều nộp thuế theo cách thông thường, tức là thu thuế trên sản phẩm, sẽ khiến chính phủ Hy Lạp gặp nhiều khó khăn trong việc thu thuế.

Bên cạnh đó, sự quản lý lỏng lẻo của chính phủ đã tạo cơ hội cho các doanh nhân và một số công ty lớn không khai báo đầy đủ thu nhập của họ. Điều này có thể khiến chính phủ Hy Lạp thất thu khoảng 50 tỷ euro mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước