Hy Lạp khởi động mùa du lịch sớm

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 18/02/2022 15:34 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hy Lạp cho biết sẽ bắt đầu mùa du lịch năm nay sớm hơn so với mọi năm, nhằm thu hút du khách nước ngoài và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Với việc dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, hoạt động du lịch quốc tế đang được nối lại tại ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch Hy Lạp đã rơi vào tình trạng đình trệ, với doanh thu giảm từ mức 18 tỷ Euro của năm 2019 xuống còn 4 tỷ Euro trong năm 2020. Ngay cả khi đã bắt đầu phục hồi trong năm 2021, doanh thu của ngành du lịch quốc gia Nam Âu này mới chỉ đạt khoảng 10,5 tỷ Euro.

Do vậy, để phục hồi ngành du lịch vốn đóng góp tới 1/5 quy mô nền kinh tế và 1/5 số lượng việc làm, giới chức Hy Lạp cho biết đã khởi động mùa du lịch năm nay sớm hơn so với thường lệ. Thủ tục nhập cảnh cũng đã được nới lỏng, cho phép du khách tiêm phòng đầy đủ có thể vào Hy Lạp mà không cần xét nghiệm âm tính.

Hy Lạp khởi động mùa du lịch sớm - Ảnh 1.

Khách du lịch tham quan đền Parthenon ở Athens, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

"Hy Lạp sẽ mở cửa cho tất cả mọi người kể từ ngày 17/2. Mặc dù trên thực tế, phải đến tháng 3 mới tới mùa hè. Lý do cho quyết định này là bởi nhu cầu và động lực lớn của ngành du lịch trong năm 2022", Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp Vassilis Kikilias cho biết.

Quyết định này sẽ cho phép các khách sạn mở cửa trở lại sớm hơn sau quãng thời gian đóng cửa mùa đông và các công ty lữ hành bắt đầu tổ chức các chuyến du lịch. Mặc dù chưa đưa ra dự báo cụ thể của ngành du lịch trong năm nay, giới chức Hy Lạp kỳ vọng kết quả sẽ tốt hơn năm 2021.

"Sau cuộc khủng hoảng lớn y tế, mọi người sẽ có xu hướng muốn đi du lịch, tận hưởng kỳ nghỉ của họ và chi tiêu nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng, Hy Lạp đang có nhiều lợi thế trong việc thu hút du khách", Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp Vassilis Kikilias nhận định.

Tổ chức Nghiên cứu Kinh tế và Công nghiệp (IOBE) dự báo, nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, ngành du lịch Hy Lạp có thể hồi phục khoảng 80 - 90% doanh thu trong năm nay, qua đó giúp nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng từ 4,5 - 5%.

Mở cửa du lịch: “Chớp thời cơ” phục hồi ngành công nghiệp không khói Mở cửa du lịch: “Chớp thời cơ” phục hồi ngành công nghiệp không khói

VTV.vn - 15/3 là ngày ngành du lịch Việt Nam đang ngóng chờ. 6 bộ ngành liên quan đã cùng đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch như trước khi có dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước