Hy Lạp nới lỏng các biện pháp kiểm soát vốn

Hồng Hạnh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/08/2015 23:11 GMT+7

Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ Euro dành cho Hy Lạp

VTV.vn - Sau hơn 1 tháng áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn, mới đây, Chính phủ Hy Lạp đã cho phép mỗi công dân nước này được chuyển khoản 500 Euro mỗi tháng.

Với những phụ huynh có con đi du học nước ngoài, cứ 3 tháng, họ được phép chuyển tối đa 5.000 Euro. Đồng thời, hoạt động chuyển tiền để thanh toán nhập khẩu một số mặt hàng như dược phẩm, nhiên liệu và thực phẩm cũng trở nên dễ dàng hơn, mặc dù vẫn chịu kiểm soát từ Chính phủ.

Cũng trong ngày hôm nay, nền kinh tế Hy Lạp đón nhận một tín hiệu lạc quan khác khi Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ Euro dành cho nước này. Như vậy, một trong những rào cản cuối cùng đối với việc triển khai gói cứu trợ đã được gỡ bỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước