Hy Lạp nới lỏng một phần biện pháp kiểm soát vốn

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 25/07/2015 07:00 GMT+7

VTV.vn - Theo đó, giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài sẽ được nâng từ mức 50.000 Euro hiện nay lên 100.000 Euro.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp vừa tuyên bố, các biện pháp kiểm soát dòng vốn mà nước này áp dụng từ hôm 29/6, sẽ bắt đầu được nới lỏng với các hoạt động kinh doanh. Theo đó, giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài sẽ được nâng từ mức 50.000 Euro hiện nay lên 100.000 Euro.

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngay lập tức đã phản ứng tích cực với thông tin trên bởi trong 3 tuần biện pháp kiểm soát vốn được thực thi, rất nhiều doanh nghiệp đã không thể nhập các nguyên liệu sản xuất thô từ nước ngoài do không thể thanh toán tiền với đối tác.

Theo ước tính, hoạt động kinh doanh tại Hy Lạp đã bị thiệt hại khoảng 3 tỷ Euro trong thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước