Hy Lạp thiệt hại hơn 3 tỷ USD sau 3 tuần đóng cửa ngân hàng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/07/2015 08:03 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu được nhật báo Kathimerini đưa ra ngày 18/7, nền kinh tế Hy Lạp đã thiệt hại khoảng 3 tỷ Euro sau 3 tuần đóng cửa các ngân hàng.

Theo tờ báo này, hoạt động bán lẻ tại Hy Lạp chịu thiệt hại nặng nề nhất từ việc đóng cửa ngân hàng khi mất khoảng 600 triệu Euro; trong khi đó, ngành xuất khẩu bị thiệt hại khoảng 240 triệu Euro.

Tờ Kathimerini cũng cho biết, các giao dịch thương mại tổng trị giá 6 tỷ Euro của Hy Lạp đã bị đóng băng do một số lượng lớn các hóa đơn và chi phiếu không thể thanh toán được. Đối với ngành du lịch, cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp đã làm suy giảm mạnh lượng du khách khi mùa du lịch vào cao điểm.

Theo dự kiến, hệ thống ngân hàng Hy Lạp sẽ mở cửa trở lại vào ngày 20/7. Hạn mức rút tiền sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 60 Euro/ngày/người và sẽ được nới lỏng dần dần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước