IEA: Mỹ đe dọa vị trí xuất khẩu dầu số 1 thế giới của Saudi Arabia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/03/2019 06:08 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Independent.

VTV.vn - Mỹ sẽ vượt qua Nga và đe doạ vị trí nhà xuất khẩu dầu số 1 thế giới của Saudi Arabia vào năm 2024.

Cụ thể, trong vòng 5 năm tới, nước Mỹ sẽ nâng sản lượng dầu thô từ mức 12 triệu thùng/ngày hiện nay lên 16 triệu thùng/ngày. IEA dự đoán, Mỹ sẽ đóng góp 70% nguồn cung dầu mới và 75% nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng mới trên thế giới vào năm 2024. 

Trước đó hồi năm ngoái, Mỹ đã vượt qua Nga và Saudi Arabia về sản lượng dầu mỏ, và hiện đang hướng tới việc giảm dần ảnh hưởng của 2 quốc gia này trên thị trường nhiên liệu, thông qua việc chiếm lĩnh vị trí số 1 về sản lượng xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước