Iran duy trì xuất khẩu dầu thô trước thềm lệnh trừng phạt của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/10/2018 10:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 4/11 tới chính là hạn chót mà phía Mỹ đưa ra nhằm yêu cầu các nước ngừng nhập khẩu dầu từ Iran. Bất chấp yêu cầu này, nhu cầu về dầu của Iran có vẻ vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo CNBC, Iran đã xuất khẩu được gần 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2018, giảm khoảng 800.000 thùng so với mức đỉnh hồi tháng 6. Sau khi tăng vọt lên mức kỷ lục do lệnh trừng phạt được đưa ra, giá dầu Brent cũng đã sụt khoảng 11 USD.

Cũng theo CNBC, nhiều đối tác chính như Trung Quốc và Ấn Độ đã bày tỏ ý định sẽ tiếp tục mua dầu Iran, ngay cả sau khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.

Trong phiên đêm 30/10 trên thị trường Mỹ, giá dầu WTI đã giảm hơn 1%, xuống mức 66,18 USD/thùng, thấp nhất trong vòng hơn 2 tháng.

Hệ lụy khi giá dầu cao hơn giá xăng Hệ lụy khi giá dầu cao hơn giá xăng Mỹ cảnh báo các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran Mỹ cảnh báo các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran Iran không bị khuất phục trước lệnh cấm vận của Mỹ Iran không bị khuất phục trước lệnh cấm vận của Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước