IMF: Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2022

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chỉ trong 5 năm nữa, Ấn Độ sẽ vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, đồng thời đẩy Anh khỏi danh sách 5 nền kinh tế hàng đầu.

Đây là thông tin đáng chú ý vừa được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố.

Theo IMF, đến năm 2022, mức tăng trưởng GDP của Ấn Độ dự báo sẽ đạt 9,9%/năm. Sự phát triển này được cho là do chính phủ Ấn Độ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong những cải cách quan trọng, tạo đà cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Tuy vậy, IMF cũng bày tỏ quan ngại khi mức nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của quốc gia này vào tài khóa năm 2016 là 5.020 tỷ Rupee (tương đương hơn 78 tỷ USD).

Kinh tế Ấn Độ bứt phá trong năm 2016 Kinh tế Ấn Độ bứt phá trong năm 2016 Hậu Brexit, Chính phủ Anh xúc tiến thương mại với Ấn Độ Hậu Brexit, Chính phủ Anh xúc tiến thương mại với Ấn Độ Ấn Độ mất 11 tỷ phú do khủng hoảng tiền mặt Ấn Độ mất 11 tỷ phú do khủng hoảng tiền mặt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước