IMF cảnh báo khả năng khủng hoảng tại thị trường mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/10/2018 16:18 GMT+7

Một người đàn ông đi ngang qua logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bên ngoài trụ sở của định chế này ở Washington DC, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - IMF khuyến cáo các nền kinh tế mới nổi cần có những biện pháp bảo vệ chính mình trước nguy cơ mất đi các nguồn tài chính.

Một cuộc khủng hoảng tại thị trường mới nổi có thể xảy ra là cảnh báo mới nhất vừa được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra trong báo cáo cập nhật được công bố hôm 9/10. Khủng hoảng dòng vốn và tiền tệ đã được nhắc tới.

Giám đốc IMF Christine Lagarde cho rằng, áp lực đối với các thị trường mới nổi sẽ dẫn đến sự điều chỉnh của thị trường, chuyển động tỷ giá mạnh và làm suy yếu thêm dòng vốn.

Dự báo, khoảng 100 tỷ USD sẽ bị rút khỏi thị trường mới nổi với tốc độ nhanh chưa từng thấy khi tăng trưởng của kinh tế thế giới rung lắc bởi chủ nghĩa bảo hộ và đồng USD mạnh. IMF khuyến cáo, các nền kinh tế mới nổi cần có những biện pháp bảo vệ chính mình trước nguy cơ mất đi các nguồn tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước