IMF: Dịch COVID-19 làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/03/2020 08:30 GMT+7

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: Reuters/TTXVN

VTV.vn - Dịch COVID-19 gây ra nguy cơ nghiêm trọng và sẽ làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống thấp hơn mức 2,9% của năm trước.

Đây là dự báo của Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva hôm qua (4/3).

Hồi tháng 1 năm nay, IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm là 3,3%. Như vậy, dịch bệnh sẽ khiến tốc độ tăng trưởng chậm đi ít nhất là 0,5 điểm % so với dự báo ban đầu này. Ban đầu các phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ chịu tác động mạnh nhất và phần nào khiến kinh tế toàn cầu chậm lại nhưng chỉ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những diễn biến trong tuần qua cho thấy dịch bệnh đang lan rộng trên toàn cầu và gây ra một kịch bản nguy hiểm hơn.

Các gói kích thích kinh tế đối phó với dịch bệnh COVID-19 Các gói kích thích kinh tế đối phó với dịch bệnh COVID-19

VTV.vn - Nhiều nước và nhiều tổ chức uy tín trên thế giới cũng đang triển khai hành động để bảo vệ nền kinh tế trước các tác động xấu của dịch bệnh COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước